Nguồn: Dr. Heimlich first publishes his technique for rescuing choking victims, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1974, kỹ thuật cứu nạn nhân bị hóc nghẹn do bác sĩ phẫu thuật Henry J. Heimlich ở Cincinnati phát minh đã được công bố trên tạp chí y khoa Emergency Medicine. Thủ thuật Heimlich, bao gồm việc dùng lực đẩy vào trong và lên trên vùng bụng của nạn nhân bị hóc, đã nhanh chóng trở thành phương pháp hàng đầu để cứu sống nhiều người.
Heimlich đã chia sẻ những phát hiện không chính thức của mình trong một bài luận ông viết cho tạp chí số tháng 6/1974, có tên là “Pop Goes the Café Coronary” (Tạm dịch: Khi Đau tim ở Quán Cà phê). Thuật ngữ “Hội chứng Đau tim ở Quán Cà phê” chỉ tình huống một người bị nghẹn khi đang ăn tại nhà hàng và những người chứng kiến lầm tưởng rằng nạn nhân đang bị đau tim. Phương pháp điều trị y tế chuyên nghiệp tiêu chuẩn lúc bấy giờ là mở khí quản, tức là đưa một kim tiêm cỡ lớn vào khí quản để tạo đường thở tạm thời – một thủ thuật chỉ có bác sĩ mới thực hiện được.
“Điều thực sự cần thiết lúc đó là một quy trình sơ cứu không yêu cầu dụng cụ hoặc thiết bị chuyên dụng, và có thể được thực hiện bởi bất kỳ người bình thường nào có hiểu biết – hoặc thậm chí được bác sĩ cân nhắc trước khi phải dùng đến phương pháp mở khí quản với những rủi ro đi kèm,” Heimlich viết trong bài luận của mình. “Vì vậy, chí ít là về mặt thực nghiệm, tôi đã phát triển một quy trình như vậy. Quy trình này chỉ mới được thử nghiệm trên chó, nhưng tôi tin rằng logic của khái niệm và những phát hiện khả quan là đủ để đảm bảo việc phổ biến rộng rãi ra công chúng.”
Các thử nghiệm đã được thực hiện trên bốn chú chó Beagle, mỗi chú được điều trị giống nhau hơn 20 lần. Heimlich viết rằng những chú chó đã phản ứng tốt, qua đó mang lại cho ông sự tự tin rằng những người bị tắc khí quản do vật lạ cũng sẽ có kết quả tương tự.
Và quả thật, kỹ thuật này đã cứu sống hàng chục nghìn người trong nửa thế kỷ tiếp theo. Giờ đây, ngày 1 tháng 6 hàng năm được công nhận là Ngày Quốc gia Thủ thuật Heimlich.