26/10/1774: Quốc hội Mỹ kiến nghị vua Anh giải quyết các khiếu nại

Nguồn: Congress petitions British king to address grievances, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1774, Quốc hội Lục địa Thứ nhất đã gửi một bản kiến nghị trịnh trọng tới Vua George III để thông báo với nhà vua rằng nếu không có những hành động áp bức mà Quốc hội Anh áp đặt lên các thuộc địa, thì người dân Mỹ sẽ ủng hộ sự cai trị của Anh.

Bất chấp sự phẫn nộ của công chúng Mỹ đối với Anh sau khi Quốc hội Anh ban hành các Đạo luật Cưỡng chế – mà người dân thuộc địa gọi là các Đạo luật Không thể Chấp nhận – Quốc hội Mỹ vẫn sẵn sàng khẳng định lòng trung thành với nhà vua. Và để xứng với lòng trung thành này, Quốc hội Mỹ yêu cầu nhà vua giải quyết các khiếu nại cụ thể của các thuộc địa. Bản kiến nghị, do Nghị sĩ Lục địa John Dickinson viết, đã nêu rõ những gì phía Mỹ cho là sự áp bức quá mức đối với các thuộc địa của Quốc hội Anh. Những khiếu nại của họ chủ yếu liên quan đến các Đạo luật Cưỡng chế, một loạt bốn đạo luật được ban hành để trừng phạt người dân thuộc địa và khôi phục trật tự ở Massachusetts sau sự kiện Tiệc trà Boston.

Đạo luật Cưỡng chế đầu tiên là Đạo luật Cảng Boston, quy định việc đóng cửa cảng Boston đối với tất cả người dân thuộc địa cho đến khi các khoản bồi thường thiệt hại từ sự kiện Tiệc trà Boston được thanh toán. Đạo luật thứ hai, Đạo luật Chính phủ Massachusetts, trao cho chính phủ Anh toàn quyền kiểm soát các cuộc họp thị trấn, tước bỏ mọi quyết định khỏi tay người dân thuộc địa. Đạo luật thứ ba, Đạo luật Quản lý Tư pháp, cho phép các quan chức Anh được miễn trừ truy tố hình sự tại Mỹ, trong khi đạo luật thứ tư, Đạo luật Đóng quân, yêu cầu người dân thuộc địa phải cung cấp chỗ ở và nơi trú ngụ cho quân đội Anh theo yêu cầu, kể cả ở trong nhà riêng của họ nếu đó là phương sách cuối cùng.

Nhà vua đã không trả lời bản kiến nghị theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ và tám tháng sau, vào ngày 06/07/1775, Quốc hội Lục địa Thứ hai đã thông qua một nghị quyết có tên “Tuyên bố về Nguyên nhân và Sự cần thiết của việc Cầm vũ khí.” Được soạn thảo bởi John Dickinson và Thomas Jefferson, nghị quyết nêu rõ lý do các thuộc địa Mỹ phải cầm vũ khí và bắt đầu một cuộc cách mạng bạo lực chống lại sự cai trị của Anh.