31/10/1776: Vua Anh phát biểu lần đầu sau khi Mỹ tuyên bố độc lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: King George III speaks for first time since American independence declared, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, trong bài phát biểu đầu tiên trước Nghị viện Anh kể từ khi các nhà lãnh đạo Cách mạng Mỹ cùng nhau ký Tuyên ngôn Độc lập trong mùa hè năm đó, Vua George III thừa nhận rằng tình hình đã không suôn sẻ cho nước Anh trong cuộc chiến với thuộc địa của mình.

Trong bài phát biểu của mình, nhà vua nói về việc ký Tuyên ngôn Độc lập của các nhà lãnh đạo cách mạng Mỹ, rằng “chính bởi thói liều lĩnh của các nhà lãnh đạo này, những người luôn ham muốn sự thống trị và quyền lực, đã khiến họ công khai từ bỏ tất cả lòng trung thành với hoàng gia, cũng như tất cả các mối liên hệ chính trị với chính quốc.”

Nhà vua tiếp tục thông báo cho Nghị viện về chiến thắng  của người Anh trước Tướng George Washington và Quân đội Lục địa trong Trận Long Island vào ngày 27/08/1776, nhưng vẫn cảnh báo rằng, “dù quả thật có triển vọng chiến thắng, chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến khác.”

Bất chấp những lời lẽ gay gắt của Vua George III, Tướng William Howe và anh trai của ông, Đô đốc Richard Howe, vẫn hy vọng có thể thuyết phục Mỹ tái gia nhập Đế chế Anh sau thất bại nhục nhã của Mỹ tại Trận Long Island. Người Anh lẽ ra đã có thể dễ dàng ngăn chặn sự rút lui của Washington khỏi Long Island và bắt được hầu hết quân đoàn Ái Quốc, bao gồm chính vị tổng tư lệnh. Tuy nhiên, thay vì buộc các thuộc địa cũ phải phục tùng bằng cách xử tử Washington và các sĩ quan của ông như những kẻ phản bội, anh em Howe lại để họ ra đi với hy vọng làm thay đổi quan điểm của phe Ái Quốc để họ quay về với chính quốc.

Nỗ lực đàm phán của anh em nhà Howe đã thất bại, và Chiến tranh Giành Độc lập đã kéo dài thêm 4 năm nữa, cho đến khi Anh chính thức đầu hàng Mỹ vào ngày 19/10/1781, sau Trận Yorktown.