11/01/1971: Cụm từ “Thung lũng Silicon” lần đầu tiên xuất hiện trên báo in

Nguồn: “Silicon Valley” first appears in print, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1971, cụm từ “Thung lũng Silicon” lần đầu tiên xuất hiện trên bản báo in của Electronic News, một tạp chí thương mại hàng tuần nổi tiếng. Bài báo – phần đầu tiên trong loạt bài ba phần – được viết bởi nhà báo kỳ cựu trong lĩnh vực điện tử Don Hoefler, ghi lại sự trỗi dậy của ngành công nghiệp bán dẫn tại Thung lũng Santa Clara ở Bắc California. Tiêu đề của bài báo là “Thung lũng Silicon Mỹ” (Silicon Valley U.S.A.)

Bài viết của Hoefler sau đó được chuyền tay bởi những nhân vật lớn nhất của ngành công nghiệp bán dẫn thời bấy giờ, và thuật ngữ “Thung lũng Silicon” nhanh chóng trở nên phổ biến.

“Lý do khá đơn giản: Những chất bán dẫn mang tính cách mạng này được sản xuất trong một thung lũng, và sản xuất từ silicon – chứ không phải silicone –nguyên tố hóa học phong phú thứ hai trên Trái Đất (sau oxy),” Hoefler viết trong một bài báo trên tờ San Jose Mercury News năm 1981. “Tôi cũng chẳng ngờ rằng thuật ngữ này sẽ nhanh chóng được ngành công nghiệp chấp nhận rộng rãi, và cuối cùng trở thành thuật ngữ chung trên toàn thế giới.”

Về sau, Hoefler rời Electronic News để thành lập bản tin riêng của mình về ngành công nghiệp này, có tên là Microelectronic News – nơi ông ghi lại mọi thứ, từ những tin đồn trong giới doanh nghiệp, đến những lần ra mắt sản phẩm thất bại tại thung lũng mà ông đã đặt tên. Ông qua đời năm 1986.

Nhiều thập kỷ sau, cái tên mang tính biểu tượng này dần mang nhiều ý nghĩa hơn là một thung lũng nơi sản xuất chất bán dẫn làm từ silicon. “Thung lũng Silicon” đã trở thành từ đồng nghĩa với sự đổi mới và một số gã khổng lồ công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, Alphabet (công ty mẹ của Google), Intel, Hewlett-Packard, Cisco, Oracle, và Meta (công ty mẹ của Facebook), đều đặt trụ sở tại thung lũng này.