
Nguồn: Frank Sinatra dies, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1998, nam ca sĩ, diễn viên và biểu tượng huyền thoại của giới giải trí Frank Sinatra qua đời vì một cơn đau tim tại Los Angeles, hưởng thọ 82 tuổi.
Xuất thân từ một gia đình người Mỹ gốc Ý ở Hoboken, New Jersey, Sinatra đã vươn lên trở thành siêu sao hiện đại đầu tiên của nền âm nhạc đại chúng, với sự nghiệp giải trí kéo dài hơn năm thập kỷ. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp ca hát, ông là bậc thầy của các bản ballad lãng mạn thịnh hành trong Thế chiến II. Sau khi sức hút của ông bắt đầu suy giảm vào cuối những năm 1940, Sinatra đã làm mới bản thân thành một quý ông lịch lãm với phong cách hát gai góc và từng trải hơn, đồng thời bắt đầu một màn tái xuất ngoạn mục vào những năm 1950.
Bên cạnh những thành công vang dội trong âm nhạc, Sinatra còn góp mặt trong 58 bộ phim; một trong những bộ phim đầu tay của ông là Anchors Aweigh (1945). Vào vai một người lính Mỹ gốc Ý tự mãn gặp phải cái chết tức tưởi trong phim From Here to Eternity (1953) — đóng cùng Burt Lancaster và Montgomery Clift — Sinatra đã giành được Giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sự nghiệp điện ảnh của ông thăng hoa sau đó khi ông đóng vai chính Nathan Detroit trong bộ phim ca nhạc Guys and Dolls (1955) và vào vai một kẻ nghiện heroin trong The Man With the Golden Arm (1955), vai diễn đã giúp ông được đề cử Giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ông cũng đóng chính trong các vở nhạc kịch High Society (1956) và Pal Joey (1957), đồng thời mang đến một màn trình diễn đáng nhớ trong vai một điều tra viên quân đội trong bộ phim nổi tiếng The Manchurian Candidate (1962).
Đến cuối những năm 1950, Sinatra đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự thành công trong giới giải trí và vẻ nam tính quyến rũ nhưng gai góc. Ông thậm chí còn đứng đầu nhóm của riêng mình, được biết đến với tên gọi Rat Pack, bao gồm Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford và Joey Bishop. Nhóm này ban đầu được thành lập xoay quanh Humphrey Bogart, người đã qua đời vào năm 1957. Rat Pack lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh rộng trong bộ phim về vụ cướp sòng bạc năm 1960 — Ocean’s Eleven. Họ tiếp tục hợp tác trong các phim Sergeant’s Three (1962), Four for Texas (1963) và Robin and the Seven Hoods (1964). Trên màn ảnh và cả trong đời thực, những địa điểm hoạt động nổi tiếng của nhóm bao gồm Las Vegas, Los Angeles và New York (nổi bật là Câu lạc bộ Copacabana).
Sinatra làm việc siêng năng trong lĩnh vực điện ảnh suốt những năm 1960, dù nhiều màn trình diễn của ông có vẻ khá hời hợt. Vai diễn lớn cuối cùng ở Hollywood của ông là trong bộ phim The First Deadly Sin năm 1980. Là một người đàn ông nổi tiếng đào hoa, Sinatra đã kết hôn tận bốn lần: ly hôn với người yêu lâu năm Nancy Barbato sau một thập kỷ chung sống và có ba người con (Nancy, Frank Jr. và Christina), trước khi kết hôn với nữ diễn viên Ava Gardner vào năm 1951. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài chưa đầy hai năm. Vào năm 1966, Sinatra kết hôn với nữ diễn viên 21 tuổi Mia Farrow, kém ông 30 tuổi; họ ly hôn vào năm 1968. Năm 1976, ông kết hôn với Barbara Blakely Marx (vợ cũ của Zeppo Marx), và họ gắn bó với nhau cho đến khi ông qua đời.
