
Nguồn: Bald Eagle removed from list of threatened species, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 2007, Mỹ đã đưa một trong những biểu tượng quốc gia được sử dụng phổ biến nhất của mình ra khỏi Danh sách Động vật Hoang dã Gặp nguy cấp và Bị đe dọa. Quyết định đưa đại bàng đầu trắng — loài chim từng suýt biến mất khỏi Bắc Mỹ vào khoảng giữa thế kỷ 20 — ra khỏi danh sách là một trong những nỗ lực phục hồi động vật hoang dã đáng chú ý nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Nắm giữ vai trò linh thiêng trong một số nền văn hóa bản địa Mỹ, đại bàng đầu trắng là quốc điểu và xuất hiện nổi bật trong các biểu tượng của nước này. Bất chấp tầm quan trọng đó, số lượng cá thể chim đã sụt giảm nhanh chóng trong nửa đầu thế kỷ 20. Việc sử dụng loại thuốc trừ sâu phổ biến DDT — hóa chất có tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của đại bàng đầu trắng và độ cứng vỏ trứng của chúng — là một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, nhưng cũng có nhiều yếu tố khác, bao gồm săn bắn, săn trộm, chim bị điện giật do bay ngang đường dây điện, ô nhiễm và việc phá hủy những vùng đất rộng lớn vốn là môi trường sống tự nhiên của chim. Tổng số đại bàng đầu trắng tại 48 tiểu bang lục địa — được ước tính vào khoảng 400.000 con trong những năm 1700 — đã giảm xuống còn chưa tới 1.000 con vào những năm 1950.
Quốc hội Mỹ chính thức cấm bẫy và giết hại đại bàng đầu trắng vì mục đích thương mại vào năm 1940, đồng thời thắt chặt các hạn chế vào những năm 1960 và 1970. Lệnh cấm sử dụng DDT tại Mỹ vào năm 1972, cùng với việc hạn chế nghiêm ngặt hóa chất này ở Canada, cũng giúp hồi sinh loài chim này — tương tự như các quyền bảo vệ mà Đạo luật Các loài Nguy cấp năm 1973 trao cho chính phủ. Sau khi được phân loại lại từ “nguy cấp” sang “bị đe dọa” vào năm 1985, việc đưa đại bàng đầu trắng ra khỏi danh sách vào năm 2007 đánh dấu một chiến thắng lớn đối với những nhà bảo tồn động vật hoang dã.
