13/12/1937: Thảm sát Nam Kinh

Print Friendly, PDF & Email

Nanking_bodies_1937

Nguồn:The Rape of Nanking,” History.com (truy cập ngày 12/12/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật (1937–45), Nam Kinh, thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc, đã rơi vào tay các lực lượng đế quốc Nhật, và chính phủ Trung Quốc phải chạy đến Hán Khẩu, nằm sâu trong đất liền dọc theo sông Dương Tử.

Để phá vỡ tinh thần kháng chiến của người dân Trung Quốc, tướng Nhật Matsui Iwane đã ra lệnh phá hủy Nam Kinh. Phần lớn thành phố đã bị thiêu rụi, và quân đội Nhật Bản đã tiến hành một chiến dịch bao gồm nhiều hành động tàn bạo đối với dân thường.

Trong sự kiện sau này được biết đến với tên gọi “Thảm sát Nam Kinh” (bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 năm 1937, kéo dài đến đầu tháng 2 năm 1938), quân đội Nhật Bản đã sát hại khoảng 150.000 “tù nhân chiến tranh” nam giới, thảm sát khoảng 50.000 thường dân nam giới, và hãm hiếp ít nhất 20.000 phụ nữ và trẻ em gái ở mọi độ tuổi, nhiều người trong số đó đã bị hành hạ và sát hại.

Ít lâu sau khi Thế chiến II kết thúc năm 1945, Tòa án Quân sự Quốc tế vùng Viễn Đông đã tuyên án tử hình với Đại tướng Matsui vì các cáo buộc tội ác chiến tranh. Ông bị treo cổ ngày 23 tháng 12 năm 1948.

Ảnh: Xác các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh chất dọc theo sông Tần Hoài nằm ở phía Tây thành phố. Nguồn: Moriyasu Murase | Wikimedia Commons.

Xem thêm:

http://nghiencuuquocte.net/2014/11/09/quan-trung-nhat-120-nam-sau-cuoc-chien/

http://nghiencuuquocte.net/2015/08/10/ngay-tan-cua-phat-xit-nhat-p1/

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”620″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]