12/05/1961: Lyndon B. Johnson thăm Việt Nam Cộng hòa

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Lyndon B. Johnson visits South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson đã gặp Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm tại Sài Gòn, trong chuyến công du các nước châu Á. Gọi Diệm là “Churchill của châu Á”, Johnson đã khuyến khích tổng thống Nam Việt Nam tự coi mình là nhân vật không thể thiếu đối với Mỹ, và hứa sẽ viện trợ quân sự bổ sung để hỗ trợ chính phủ của ông chống lại lực lượng cộng sản.

Khi trở về nước, Johnson lặp lại lời của những người ủng hộ thuyết domino, nói rằng việc để mất Việt Nam sẽ khiến Mỹ phải chiến đấu “trên các bãi biển Waikiki” và cuối cùng là trên “bờ biển của chính chúng ta.”

Sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào tháng 11/1963, Johnson trở thành người kế nhiệm và đối mặt với tình hình đang xấu đi ở miền Nam Việt Nam. Theo thời gian, ông đã quyết định leo thang chiến tranh, và sau cùng đã đưa hơn 500.000 lính Mỹ đến Việt Nam.