12/08/1938: Hitler khuyến khích người Đức sinh nhiều con

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Hitler encourages Germans to have multiple children with the Mother’s Cross, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1938, Adolf Hitler đã đề xuất Huân chương Người Mẹ (Mother’s Cross) nhằm khuyến khích phụ nữ Đức sinh thêm con. Huân chương được trao tặng vào ngày 12/08 hàng năm, ngày sinh của mẹ Hitler.

Đế chế Đức khi đó cần một dân số hùng mạnh và đông đảo, do đó, họ khuyến khích các cặp vợ chồng nên có nhiều con và chế độ đã làm điều này từ rất sớm. Khi các thành viên của tổ chức có liên hệ với phong trào Thanh niên Hitler, Liên đoàn Các Thiếu nữ Đức, tròn 18 tuổi, họ đủ điều kiện tham gia một chương trình có tên là Niềm tin và Sắc đẹp, nơi đào tạo những cô gái này nghệ thuật trở thành những người mẹ lý tưởng. Một thành phần của lý tưởng đó là có nhiều con. Và vì vậy, mỗi năm, để vinh danh người mẹ yêu dấu của mình, Klara, và để tưởng nhớ ngày sinh của bà, một huân chương vàng đã được trao cho những phụ nữ có bảy con, huân chương bạc cho phụ nữ có sáu con, và huy chương đồng cho phụ nữ có năm con.