
Nguồn: “Webster’s American Dictionary of the English Language” is printed, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1828, Noah Webster, một luật sư tốt nghiệp Đại học Yale với niềm đam mê lớn dành cho ngôn ngữ và giáo dục, đã xuất bản cuốn Từ điển tiếng Anh của người Mỹ (American Dictionary of the English Language) của mình.
Từ điển của Webster là một trong những bộ từ vựng đầu tiên đưa vào các từ ngữ mang đậm chất Mỹ. Cuốn từ điển này – công trình khiến ông mất hơn hai thập kỷ để hoàn thành – đã giới thiệu hơn 10.000 “từ ngữ đặc trưng của Mỹ” (Americanisms). Sự ra đời của một cuốn từ điển chuẩn Mỹ đã giúp chuẩn hóa chính tả tiếng Anh, một quá trình đã bắt đầu từ tận năm 1473, khi thợ in William Caxton xuất bản cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Anh. Sự bùng nổ của ngành in ấn và sự phát triển của các từ điển đã giúp chính tả ngày càng được chuẩn hóa vào giữa thế kỷ 17. Tình cờ thay, cuốn Từ điển tiếng Anh của Samuel Johnson cũng được xuất bản trước đó chính xác 63 năm, vào ngày 15/04/1755.
