14/04/1975: Chiến dịch “Không vận Trẻ em” kết thúc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Operation “Baby Lift” concludes after flying 2,600 South Vietnamese orphans to the U.S., History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1975, cuộc không vận mà người Mỹ thực hiện nhằm đưa trẻ mồ côi Việt Nam đến Mỹ đã kết thúc sau khi 2.600 trẻ hạ cánh an toàn trên đất Mỹ.

Chiến dịch bắt đầu trong thảm khốc vào ngày 04/04, khi một máy bay vận chuyển của Không Lực Mỹ gặp sự cố ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Hơn 138 hành khách, chủ yếu là trẻ em, đã thiệt mạng.

Chiến dịch “Không vận Trẻ em” (Baby Lift) được khởi xướng nhằm đưa trẻ mồ côi ở Nam Việt Nam đến Mỹ và sẽ sắp xếp để chúng được nhận nuôi bởi cha mẹ người Mỹ. Chiến dịch kéo dài 10 ngày và được thực hiện trong giai đoạn cuối cùng đầy tuyệt vọng của chiến tranh, khi lực lượng Bắc Việt đang áp sát Sài Gòn.

Mặc dù chuyến bay đầu tiên kết thúc trong bi kịch, tất cả các chuyến bay còn lại đều diễn ra mà không có sự cố nào, và các máy bay Không vận đã đưa trẻ mồ côi vượt Thái Bình Dương cho đến khi nhiệm vụ kết thúc vào ngày 14/04, chỉ 16 ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ và cuộc chiến chính thức kết thúc.

04/04/1975: Máy bay rơi trong chiến dịch Không vận Trẻ em