Tuyển đại biểu dự Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc 2014

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #2287
      Trangreenwood
      Moderator

      Cơ hội đi Hàn Quốc 10 ngày nha mọi người!
      Deadline nộp hồ sơ: 18/6

      Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức thi tuyển để lựa chọn 04 đại biểu tham gia chương trình Giao lưu Thanh niên – Sinh viên Việt Nam – Hàn Quốc từ ngày 13/07 – 23/07/2014.

      Tham gia Chương trình, các đại biểu sẽ có cơ hội được thăm các địa điểm, di tích lịch sử, tham gia các hoạt động giao lưu với thanh thiếu niên Hàn Quốc và trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc .
      I. Đối tượng dự tuyển:
      – Học sinh cấp ba hoặc sinh viên các trường đại học dưới 25 tuổi;
      – Có quốc tịch Việt Nam;
      – Chưa từng tham gia các chương trình giao lưu thanh niên tại Hàn Quốc do chính phủ Hàn Quốc tổ chức;
      – Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh;
      – Có sức khoẻ tinh thần và thể chất tốt;
      – Hiểu biết và có khả năng giới thiệu về đất nước, kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội Việt Nam;
      – Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần hữu nghị và đoàn kết quốc tế, có khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể, văn hoá, văn nghệ, thể thao;
      – Có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, Hội.
      – Đã có hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông còn hạn ít nhất đến tháng 01/2015;
      – Ưu tiên các ứng viên có khả năng biểu diễn nghệ thuật hoặc chơi nhạc cụ dân tộc.
      II. Quy trình xét tuyển: Thí sinh được lựa chọn tham gia Chương trình là thí sinh vượt qua 2 vòng:
      1. Vòng xét tuyển hồ sơ: Hội đồng tuyển chọn tổ chức sơ tuyển hồ sơ đại biểu gồm:
      – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ hoặc của chính quyền địa phương.
      – Giấy khám sức khoẻ (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp).
      – Bản sao chứng minh nhân dân và các loại văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh.
      – Bản photo hộ chiếu phổ thông hoặc công vụ (mặt có ảnh);
      – Một bản xác nhận của tổ chức Đoàn cơ sở về thành tích và đóng góp của ứng viên đối với hoạt động Đoàn/ Hội tại cơ sở, địa phương.
      – 03 ảnh chứng minh thư (3x4cm) chụp trên phông nền màu trắng.
      Toàn bộ hồ sơ đại biểu dự tuyển gửi về: Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên – Ban Quốc tế Trung ương Đoàn (phòng 404, nhà C, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên, 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (04) 62702682 (đ/c Hoàng Sơn); Fax: (04) 62631947; Email: [email protected]
      Chú ý: Đề nghị các ứng viên ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển chương trình Giao lưu Việt Nam – Hàn Quốc” ngoài bì thư.
      Hạn chót nhận hồ sơ: 17h00, ngày 18/06/2014.
      (Tất cả các hồ sơ sẽ không được trả lại cho đại biểu).
      2. Vòng phỏng vấn: Hội đồng tuyển chọn tiến hành phỏng vấn tiếng Anh các ứng viên qua vòng sơ khảo tại Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên – Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
      III. Kinh phí: Ban Tổ chức đài thọ vé máy bay quốc tế khứ hồi Việt Nam – Hàn Quốc – Việt Nam, chi phí đi lại, ăn, ở tại Hàn Quốc; Đại biểu hoặc cơ quan cử đại biểu chi trả chi phí đi lại từ địa phương đến địa điểm phỏng vấn và tập huấn, chi phí làm hộ chiếu, visa, lệ phí sân bay (nếu có) và các chi phí khác.

Viewing 0 reply threads
  • You must be logged in to reply to this topic.