03/06/1940: Đức ném bom Paris

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Germans bomb Paris, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1940, lực lượng không quân Đức đã ném bom Paris, giết chết 254 người, hầu hết là dân thường.

Quyết tâm phá hoại nền kinh tế và quân sự của Pháp, giảm bớt dân số – nói ngắn gọn, là làm tê liệt tinh thần nước Pháp cũng như khả năng họ ủng hộ các quốc gia bị chiếm đóng khác – người Đức đã ném bom thủ đô Pháp mà không quan tâm chuyện hầu hết nạn nhân là thường dân, kể cả học sinh. Vụ không kích đã thành công trong việc gieo rắc nỗi sợ; Bộ trưởng Nội vụ của Pháp chỉ có thể buộc các quan chức chính phủ không được chạy trốn khỏi Paris bằng cách đe dọa họ với những hình phạt nghiêm trọng.

Mặc dù thực tế là Lực lượng Viễn chinh Anh (British Expeditionary Force) sắp hoàn thành việc sơ tán tại Dunkirk, còn Pháp thì đang trên bờ vực thất bại trước quân xâm lược Đức, Ủy ban Chiến tranh Anh (British War Cabinet) vẫn được thông báo rằng vua Na Uy, Haakon, đã bày tỏ tin tưởng tuyệt đối rằng Đồng minh sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Sau khi đưa ra lời tiên đoán của mình, nhà vua đã chạy trốn khỏi Na Uy để đến Anh, vì đất nước ông đã rơi vào tay người Đức.