22/02/1967: Suharto lên nắm quyền ở Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Suharto takes full power in Indonesia, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày năm 1967, Tổng thống Indonesia lúc bấy giờ là Sukarno đã chính thức chuyển giao mọi quyền hành pháp cho nhà độc tài quân sự, Tướng Haji Mohammad Suharto, còn bản thân chỉ giữ lại vị trí Tổng thống trên danh nghĩa.

Năm 1965, Suharto, một sĩ quan cấp cao trong quân đội, đã cứu Sukarno khỏi một cuộc đảo chính từ phe cộng sản. Sau đó, ông lên thay thế Sukarno và tiến hành cuộc thanh trừng lực lượng cộng sản Indonesia – nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng ngàn người.

Năm 1967, ông giành mọi quyền lực và đến năm 1968 được bầu vào ghế Tổng thống. Cứ mỗi năm năm ông lại tái đắc cử một lần cho đến ngày ông từ chức vào năm 1998. Suharto đã góp phần bình ổn đất nước và thực thi nhiều tiến bộ kinh tế quan trọng.

Tuy nhiên, ông vẫn hứng chịu chỉ trích vì lối cai trị mang tính đàn áp và vì xâm lược Đông Timor năm 1975, khiến khoảng 100.000 người Timor thiệt mạng vì nạn đói, bệnh tật và chiến tranh.

Suharto qua đời năm 2008.

Cuộc diệt chủng bị lãng quên ở Indonesia