Tập Cận Bình phát động cuộc chiến phe phái để sinh tồn

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi Jinping kicks off a factional battle for survival,” Nikkei Asia, 10/04/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Ảnh hưởng của các đảng viên lão thành đằng sau cuộc cải tổ nhân sự bất thường.

Tiếng súng lệnh đã vang lên, và các thành viên trong phe phái chính trị của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang chạy đua để sinh tồn về mặt chính trị.

Chính Chủ tịch Tập đã tạo tiền đề cho cuộc đua này bằng cách thăng chức cho nhiều người ủng hộ ông lên các chức vụ quan trọng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ, nhiều đến mức phe cánh của ông trở nên phình to, từ đó làm nảy sinh nhu cầu thỏa hiệp với các thế lực chính trị không thân cận với ông.

“Sự thỏa hiệp” mà Tập đưa ra cũng phản ánh ảnh hưởng mạnh mẽ đằng sau hậu trường của những nhân vật lão thành trong đảng và của “thế hệ đỏ thứ hai,” hay con cái của các nhà lãnh đạo đảng thời cách mạng. Bản thân Tập cũng thuộc thế hệ đỏ thứ hai, và ông đã vươn lên đến đỉnh cao quyền lực nhờ có sự ủng hộ của con cháu của những nhà lãnh đạo đảng đầu tiên khác.

Và sự thỏa hiệp này đã diễn ra dưới hình thức một cuộc cải tổ nhỏ liên quan đến hai thành viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của đảng. Thạch Thái Phong và Lý Cán Kiệt đã đổi việc cho nhau. Thạch đã trở thành người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách các vấn đề nhân sự, trong khi Lý đảm nhiệm chức vụ cao nhất của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng.

Lý Cán Kiệt (trái) và Thạch Thái Phong đã đổi việc cho nhau trong một cuộc cải tổ nhân sự bí ẩn đang thu hút sự chú ý. © Kyodo

Thay đổi này được tiết lộ vào ngày 02/04, khi các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin về hoạt động của Thạch và Lý trong vai trò mới của họ.

Với sự thay đổi này, Lý sẽ tiếp quản một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong chính sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan, nhưng lại từ bỏ một công việc có thứ hạng cao hơn trong đảng.

Tuy nhiên, theo truyền thống, những người đứng đầu các tổ chức như vậy thường giữ nguyên vai trò của mình từ đại hội đảng này sang đại hội đảng khác, nên việc hai thành viên Bộ Chính trị đổi việc cho nhau đã khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi nó diễn ra hai năm rưỡi sau đại hội đảng lần gần đây nhất (đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần).

Bên cạnh truyền thống đó, một quy định lâu đời khác, dù không chính thức, của đảng cũng bị phá vỡ. Quy định ngầm này yêu cầu các lãnh đạo không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ mới nào nếu đã đến tuổi 68, độ tuổi của Thạch.

Thạch Thái Phong tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh danh tiếng, một trường đại học đóng vai trò quan trọng trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Đại học Thanh Hoa – trường cũ của Tập, cũng ở Bắc Kinh – và Đại học Bắc Kinh là hai trường đại học hàng đầu của đất nước.

Thạch học luật tại Đại học Bắc Kinh vào cuối thập niên 1970. Sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu làm việc tại Trường Đảng Trung ương, một cơ sở đào tạo quan trọng cho cán bộ đảng. Ông giữ chức Hiệu phó của trường từ năm 2001 đến năm 2010, thời điểm mà cựu Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng, cũng như chính Tập đã lần lượt giữ chức Hiệu trưởng của trường.

Cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (trái) và cựu Phó Chủ tịch Tăng Khánh Hồng. Hai nhân vật này đến nay vẫn còn ảnh hưởng. (Nguồn ảnh của Akira Kodaka và Kyodo)

Hồ và Tăng – hai đảng viên có ảnh hưởng và hiện vẫn còn sống – là cấp trên cũ của Thạch. Thạch cũng thăng tiến qua các cấp bậc dưới thời Tập.

Thạch có quan hệ tốt với các đảng viên lão thành và thành viên của nhiều phe phái. Ông cũng có quan hệ với cựu Phó chủ tịch Vương Chấn, người từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương vào thập niên 1980. Vương mất năm 1993.

Vương Chấn là một trong “Bát đại nguyên lão,” một nhóm đảng viên lão thành nắm giữ quyền lực tối cao trong những năm 1980 và 1990. Ông là một trong những “vị tướng sáng lập” của Trung Quốc. Ông cũng có quan hệ với người cha quá cố của Tập Cận Bình, cựu phó thủ tướng Tập Trọng Huân.

Hồi thập niên 1980, Vương đã ưu ái giao cho Thạch Thái Phong trẻ tuổi một vị trí tại Trường Đảng Trung ương.

Một nhân vật chủ chốt khác có liên quan đến Thạch và Trường Đảng Trung ương là Lý Thư Lỗi, người hiện đứng đầu Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng, phụ trách tuyên truyền.

Lý Thư Lỗi, người hiện đứng đầu Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng, là một thần đồng. Ông vào Đại học Bắc Kinh khi mới 14 tuổi. (Ảnh của Mizuho Miyazaki)

Lý Thư Lỗi vào Đại học Bắc Kinh khi mới 14 tuổi. Sau khi thần đồng này tốt nghiệp, ông đến làm việc tại Trường Đảng Trung ương.

Đối với Thạch, có một lý do chính đáng khiến ông được chọn để nắm quyền chỉ huy Ban Tổ chức Trung ương Đảng: Ông có quan hệ chặt chẽ với nhiều nhân vật chính trị lớn.

Về phần Lý Cán Kiệt, người đàn ông 60 tuổi này đã đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương Đảng kể từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 20 vào năm 2022. Ông là một trong những ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, và chí ít thì cho đến nay, ông vẫn được cho là ngôi sao đang lên trong đảng.

Lý là thành viên của một số nhóm chính thống trong phe của Tập, trong đó có nhóm Đại học Thanh Hoa, bao gồm những sinh viên tốt nghiệp trường đại học này.

Người tiền nhiệm của Lý tại Ban Tổ chức Trung ương Đảng là Trần Hy, người theo học Đại học Thanh Hoa cùng thời với Tập. Cả hai đều học ngành kỹ thuật hóa học và là bạn bè khi còn đi học. Nhiều thập kỷ trôi qua và Tập vẫn rất tin tưởng vào người bạn đại học của mình.

Đó là lý do tại sao Trần, 71 tuổi, vẫn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương hai năm rưỡi sau khi từ chức thành viên nhóm lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trần được cho là đã đóng vai trò trong việc thăng chức cho Lý Cán Kiệt lên vị trí người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương.

Lý cũng thuộc về phe môi trường và y tế. Ông theo học vật lý tại Đại học Thanh Hoa và là chuyên gia về an toàn hạt nhân. Ông từng là người đứng đầu Bộ Bảo vệ Môi trường và cơ quan kế nhiệm là Bộ Sinh thái và Môi trường. Bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu chính sách quan trọng của Tập.

Trần Hy là bạn học ngành kỹ thuật hóa học với Tập tại Đại học Thanh Hoa. Cho đến nay, Trần vẫn là người bạn thân tín của Tập. © Kyodo

Lý cũng thuộc phe Sơn Đông. Ông từng giữ chức Tỉnh trưởng và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy – chức vụ cao nhất – của tỉnh này khi dịch COVID-19 hoành hành khắp Trung Quốc. Sau đó, ông đã được thăng chức vào Bộ Chính trị.

Những phe phái này có thể cung cấp cho Lý những quan hệ với các thành viên có ảnh hưởng. Phe môi trường và y tế có các thành viên trong Bộ Chính trị là Trần Cát Ninh, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, và Doãn Lực, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Ngoài ra, Trần tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, còn Doãn là người gốc Sơn Đông.

Dù là một ngôi sao đang lên với sự nghiệp lẫy lừng, nhưng Lý Cán Kiệt lại đột nhiên trở thành người đứng đầu mới của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương, một chức vụ được coi là thấp hơn Ban Tổ chức Trung ương. Đương nhiên, điều này đã thu hút sự chú ý.

Tập đáng lẽ phải giành được chiến thắng hoàn toàn về mặt triển khai nhân sự tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 20 vào tháng 10/2022, khi các nhóm chính thống trong phe Tập ngày càng gia tăng sức mạnh.

Các nhóm này gồm phe công nghiệp quân sự, cũng như phe Phúc Kiến, Chiết Giang, Đại học Thanh Hoa, môi trường và y tế, và phe Sơn Đông.

Chỉ những thành viên của các phe phái chính thống như vậy mới được thăng chức lên các vị trí chủ chốt, khiến những người có năng lực nhưng không có mạng lưới quan hệ cá nhân vững chắc rơi vào ngõ cụt trong sự nghiệp.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh. Giống như Lý Cán Kiệt, Trần tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và là chuyên gia về khoa học môi trường. © Kyodo

Nếu chính quyền Tập hoàn toàn ổn định và không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề chính sách nào, họ đã chẳng phải dùng đến một cuộc cải tổ bất thường đến mức gây ra hàng loạt suy đoán.

Hơn nữa, chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nắm giữ chìa khóa quyết định số phận của chính quyền Tập.

Cơ quan này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa ra đội hình mới của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, dự kiến sẽ được quyết định tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 21 vào năm 2027.

Trong quá khứ, những quy định về việc thăng chức và giáng chức các quan chức cấp cao của đảng và chính phủ, được soạn thảo theo sáng kiến của ban này, đã ảnh hưởng đến vận mệnh của các chính quyền Trung Quốc.

Đây là lý do tại sao, khi bổ nhiệm các vị trí cao cấp của bộ phận quyền lực này, các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc thường dựa vào các quan chức có năng lực và đáng tin cậy.

Chính quyền của nhiều quốc gia khác thường cải tổ nội các khi phải đối mặt với vấn đề làm giảm tỷ lệ ủng hộ của họ. Hãy nghĩ về điều đó như thể các nhà lãnh đạo nhấn nút thiết lập lại, để cố gắng xoay chuyển vận mệnh của họ.

Khi cải tổ nội các, các nhà lãnh đạo đôi khi cũng cân nhắc kỹ lưỡng đến nguyện vọng của các nhóm gần gũi với phe phái của họ. Thông thường, một sự thỏa hiệp về mặt nhân sự có thể xoa dịu những nhân vật bất đồng quan điểm.

Có phải đó là những gì Tập đang làm khi yêu cầu Thạch Thái Phong và Lý Cán Kiệt đổi chỗ cho nhau? Sẽ cần thêm thời gian trước khi có dấu hiệu rõ ràng về việc liệu Tập có tiến hành thỏa hiệp giữa các phe phái hay không.

Tuy nhiên, điều mà mọi người đều hiểu ngay lập tức là tiếng súng hiệu lệnh đã vang lên, và các thành viên trong phe Tập đang chạy đua để sinh tồn.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.