
Nguồn: Jonathan Pollard admits to selling top-secret information to Israel, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1986, Jonathan Pollard đã nhận tội gián điệp vì bán thông tin tình báo quân sự tối mật của Mỹ cho Israel. Cựu chuyên gia phân tích tình báo Hải quân này đã bán một lượng tài liệu mật đủ để chất đầy một căn phòng cỡ trung bình.
Pollard bị bắt vào tháng 11/1985 sau khi cơ quan chức năng phát hiện ra rằng ông đã gặp gỡ các đặc vụ Israel hai tuần một lần suốt một năm trước đó. Ông được trả khoảng 50.000 đô la cho các tài liệu đặc biệt nhạy cảm này và dự kiến sẽ nhận được tới 300.000 đô la vào một tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ. Các thông tin tối mật bao gồm ảnh vệ tinh và dữ liệu về vũ khí của Liên Xô.
Pollard sau đó bị kết án tù chung thân, trong khi vợ ông là Anne nhận bản án 5 năm tù vì tội tòng phạm. Việc hành vi phản bội của ông bị phát hiện cũng làm nguội lạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Israel. Xem Mỹ là đồng minh của mình, Israel cho rằng dù sao thì những thông tin đó cũng nên được chuyển giao. Nhưng thực tế là một số đặc vụ Israel vẫn giữ các vị trí cấp cao bất chấp sự liên quan của họ trong vụ gián điệp đã khiến Mỹ tức giận.
Kể từ đó, Israel vẫn luôn ủng hộ Pollard. Trong các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Clinton làm trung gian vào cuối những năm 1990, nước này đã đưa việc trả tự do cho Pollard trở thành một điều kiện mấu chốt.
Sau cùng, Pollard đã được ra tù và được phóng thích có điều kiện vào năm 2015.
