01/09/1966: De Gaulle kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: De Gaulle urges the United States to get out of Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1966, trong bài phát biểu trước 100.000 người ở Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Charles de Gaulle của Pháp đã công khai tố cáo chính sách của Mỹ tại Việt Nam và kêu gọi chính phủ nước này rút quân khỏi Đông Nam Á.

De Gaulle nói rằng các cuộc đàm phán để dàn xếp hậu chiến có thể bắt đầu ngay khi Mỹ đưa ra cam kết rút quân vào một ngày nhất định. Ông và Hoàng thân Norodom Sihanouk đã ký một tuyên bố kêu gọi nước ngoài không can thiệp vào bán đảo Đông Dương.

Ba ngày sau, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Bundy trong chương trình Meet The Press của đài NBC đã bác bỏ đề xuất của de Gaulle và nói rằng người Mỹ chỉ có ý định rút quân khi “Bắc Việt cũng rút.” Cũng trong chương trình này, ông tiết lộ rằng Mỹ lúc đó có 25.000 quân nhân ở Thái Lan, chủ yếu phục vụ các hoạt động của không quân.