Nguồn: Napoleon’s forces defeated in Paris, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1814, lực lượng liên minh châu Âu chống lại nước Pháp của Napoleon đã tiến quân khải hoàn vào Paris, chính thức chấm dứt một thập kỷ thống trị của Pháp ở Lục địa già.
Napoleon, một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử, đã nắm quyền kiểm soát nhà nước Pháp vào năm 1800 và lên ngôi hoàng đế vào năm 1804. Đến năm 1807, ông kiểm soát một đế chế trải dài khắp châu Âu. Tuy nhiên, vào năm 1812, ông bắt đầu gặp phải những thất bại đáng kể đầu tiên trong sự nghiệp quân sự của mình, phải chịu đựng một cuộc xâm lược thảm khốc vào Nga, để mất Tây Ban Nha vào tay Công tước Wellington, và thất bại hoàn toàn trước một lực lượng liên minh vào năm 1814.
Sau khi bị lưu đày đến Đảo Elba, ông trốn thoát trở lại Pháp vào đầu năm 1815 và tập hợp một đội quân lớn mới. Đội quân này đã đạt được một vài thành công tạm thời trước khi bị đánh bại hoàn toàn tại Waterloo. Cuối cùng, Napoleon bị lưu đày đến đảo St. Helena, nơi ông qua đời sáu năm sau đó.