
Nguồn: Nissan Motor Company founded, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1934, Jidosha-Seizo Kabushiki-Kaisha (tiếng Anh là Automobile Manufacturing Co., Ltd.; nghĩa là Công ty TNHH Sản xuất Xe hơi) có trụ sở tại Tokyo đã chính thức mang một cái tên mới: Công ty Xe hơi Nissan.
Jidosha-Seizo Kabushiki-Kaisha được thành lập vào tháng 12/1933. Tên mới của công ty, được thông qua vào tháng 6/1934, là từ viết tắt của Nippon Sangyo — một “zaibatsu” (hay tập đoàn tài phiệt) thuộc sở hữu của người sáng lập Tobata, Yoshisuke Aikawa. Nissan đã sản xuất chiếc Datsun đầu tiên của mình tại nhà máy ở Yokohama vào tháng 4/1935 — hậu duệ của Dat Car, một mẫu xe du lịch nhỏ gọn, vuông vức do nhà tiên phong trong ngành xe hơi Nhật Bản Masujiro Hashimoto thiết kế và được sản xuất lần đầu vào năm 1914.
Công ty bắt đầu xuất khẩu xe hơi sang Australia vào cùng năm đó. Bắt đầu từ năm 1938 và kéo dài xuyên suốt Thế chiến II, Nissan đã chuyển đổi hoàn toàn từ sản xuất xe du lịch cỡ nhỏ sang sản xuất xe tải và xe quân sự. Lực lượng chiếm đóng của quân Đồng minh đã tịch thu phần lớn các hoạt động sản xuất của Nissan vào năm 1945 và không trả lại toàn quyền kiểm soát cho Nissan mãi đến một thập kỷ sau đó.
Sang năm 1960, Nissan trở thành nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đầu tiên giành được Giải thưởng Deming cho sự xuất sắc về mặt kỹ thuật. Các mẫu xe Datsun mới như Bluebird (1959), Cedric (1960) và Sunny (1966) đã giúp thúc đẩy doanh số của Nissan tại Nhật Bản và nước ngoài, đồng thời công ty cũng đạt tăng trưởng phi thường trong suốt những năm 1960.
Các cuộc khủng hoảng năng lượng trong thập kỷ tiếp theo đã thúc đẩy sự gia tăng xuất khẩu của các dòng xe do Nhật Bản sản xuất với giá cả phải chăng và tiết kiệm nhiên liệu: mẫu xe Sunny thế hệ thứ ba đã đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ vào năm 1973. Thành công tại Mỹ và các thị trường khác đã cho phép Nissan mở rộng các hoạt động ở nước ngoài, hiện bao gồm các nhà máy sản xuất và lắp ráp tại tới 17 quốc gia trên toàn thế giới. Ngày nay, Nissan — công ty đã bỏ cái tên Datsun vào giữa những năm 1980 — là một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Nhật Bản. Sau thời kỳ chật vật vào cuối những năm 1990, công ty đã tự vực dậy bằng cách xây dựng một liên minh với nhà sản xuất xe hơi Pháp Renault, đại tu dòng xe sang Infiniti của mình và tung ra chiếc xe bán tải Titan, cũng như các phiên bản được cải tiến của mẫu xe thể thao Z trứ danh và chiếc sedan cỡ trung Altima.
