18/03/1925: ‘Lốc xoáy Ba Bang’ gây tàn phá tại Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The Tri-State Tornado, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1925, trận lốc xoáy tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ đã đi qua miền đông Missouri, miền nam Illinois, và miền nam Indiana, giết chết 695 người, làm bị thương khoảng 13.000 người, và gây thiệt hại tài sản lên đến 17 triệu USD. Được biết đến với cái tên “Lốc xoáy Ba Bang”, cơn lốc chết người này đã từ Ellington, Missouri di chuyển theo hướng đông bắc, nhưng miền nam Illinois mới là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 500 trong tổng số 695 người thiệt mạng sống ở miền nam Illinois, bao gồm 234 người ở Murphysboro và 127 người ở Tây Frankfort.

Lốc xoáy là một đám mây đen có hình phễu, bên trong chứa không khí xoáy với tốc độ cao. Ở Mỹ, lốc xoáy phát triển trong điều kiện khí hậu nhìn chung là độc nhất ở vùng đồng bằng miền trung và miền nam, cũng như các bang nằm gần Vịnh Mexico. Tốc độ gió của lốc xoáy có thể lên tới hơn 480 km/giờ và đường kính của nó có thể thay đổi từ vài mét đến 1,6 km. Một cơn lốc xoáy thông thường sẽ di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ từ 32 đến 64 km/giờ, và đi xa khoảng từ 1,6 đến 160 km.

Lốc xoáy Ba Bang năm 1925 đã di chuyển xa đến 352 km, xuất hiện trong hơn ba giờ trên mặt đất, tàn phá diện tích 425 km2, có đường kính hơn 1,6 km và di chuyển với tốc độ hơn 113km/giờ.