10/09/1960: Bão Donna tấn công Florida Keys

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Hurricane Donna batters the Florida Keys, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1960, Bão Donna đã tấn công Florida Keys ở cường độ bão cấp 4. Hình thành gần Cape Verde ngoài khơi bờ biển châu Phi, cơn bão này đã khiến 150 người thiệt mạng khi nó di chuyển từ Puerto Rico đến New England trong vòng hai tuần.

Bão Donna hình thành vào ngày 31/08 và di chuyển hướng về phía tây tới Biển Caribe. Nó đã mạnh lên thành bão cấp 4 khi đến Quần đảo Leeward vào ngày 04/09. Donna đã tàn phá Puerto Rico và một phần Bahamas trước khi chuyển sang hướng đông bắc tới Cuba và Florida Keys. Đây là cơn bão lớn đầu tiên tấn công Florida trong một thập kỷ, và là cơn bão mạnh nhất tấn công Florida cho đến khi Bão Andrew xuất hiện vào năm 1992.

Donna đã gây thiệt hại nặng nề cho Cuba, một phần là do tình hình chính trị bất ổn ở nước này vào thời điểm đó. 120 người đã thiệt mạng ở Cuba vì các kế hoạch sơ tán đã không được triển khai đúng cách.

Đến ngày 09/09, những cơn gió với tốc độ lên tới 322 km/h đã tấn công Florida Keys trước khi Donna quay trở lại Đại Tây Dương. Sau đó, cơn bão đi dọc theo bờ biển Florida, khiến 13 người thiệt mạng ở Fort Myers và Daytona Beach. Các vụ mùa bưởi và cam của tiểu bang này cũng bị tàn phá và gần một nửa khu rừng ngập mặn lớn nhất nước Mỹ đã biến mất.

Sang ngày 12/09, Donna tiến vào Outer Banks ở Bắc Carolina khi vẫn là một cơn bão cấp 3. Di chuyển nhanh chóng, nó đã đến bờ biển New England vào đêm đó, vẫn có sức gió của một cơn bão. Những cơn gió giật lên tới 219 km/h đã được ghi nhận ở Rhode Island và có thiệt hại đáng kể về phía bắc đến tận Maine. Tổng cộng, cơn bão đã gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la. Vào thời điểm đó, Donna là cơn bão duy nhất được ghi nhận đã tạo ra gió bão ở Florida, Trung Đại Tây Dương, và New England. Do mức độ nghiêm trọng của nó, cái tên “Donna” đã bị loại khỏi danh sách tên bão được phép sử dụng.