
Nguồn: The Economist | Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Hy vọng rằng Eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại đang trở nên xa vời. Donald Trump khẳng định Mỹ có “toàn quyền kiểm soát” tuyến đường biển này, nhưng Iran tuyên bố eo biển sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của họ để chấm dứt chiến tranh, bao gồm việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Pakistan, nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải, nói rằng họ vẫn “lạc quan” về việc đạt được một thỏa thuận.
Đợt tăng giá cổ phiếu của hai công ty bán dẫn Samsung Electronics và SK Hynix giúp đẩy chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 4% trong phiên giao dịch sớm. Chỉ số này đã phục hồi hơn 20% kể từ mức thấp nhất vào ngày 30/07, chính thức bước vào một “thị trường bò” (tăng giá). Những cam kết gần đây của các công ty công nghệ trong việc chi tiêu mạnh tay cho AI đã giúp cải thiện lợi nhuận của các nhà sản xuất phần cứng như Samsung và SK.
Lạm phát hàng năm của Mỹ chậm lại từ 3,5% trong tháng 6 xuống còn 3,4% trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Lạm phát lõi – không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng – giảm từ 2,6% xuống 2,5%. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từng cân nhắc bỏ phiếu tăng lãi suất để đối phó với áp lực lạm phát. Nhưng dữ liệu ngày hôm qua đã làm giảm kỳ vọng về việc họ sẽ thực hiện điều đó.
Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Quần đảo Kuril lần đầu tiên. Liên Xô đã chiếm quần đảo này từ Nhật Bản vào cuối Thế chiến II. Ngày nay, Nga kiểm soát khu vực này, nhưng Nhật Bản chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền của mình. Ngoại trưởng Nhật Bản đăng trên X rằng chính phủ của ông “phản đối mạnh mẽ” chuyến thăm tới nơi “vốn dĩ là lãnh thổ của Nhật Bản”.
Trang tin The Intercept và tổ chức vận động Freedom of the Press Foundation đã kiện Trump về kế hoạch bán quyền tiếp cận sớm các bài đăng trên mạng xã hội của ông, vốn có thể tác động đến thị trường, với mức phí lên tới 100.000 đô la/tháng. Họ gọi kế hoạch này là “vô cùng tham nhũng.” Nhà Trắng đã phủ nhận việc thỏa thuận này gây ra xung đột lợi ích.
Bob Iger, cựu giám đốc Disney, và Joshua Kushner, anh trai của con rể Trump, sẽ cùng nhau mua lại đội bóng rổ Los Angeles Lakers với giá 12,5 tỷ đô la. Chỉ một năm trước, Mark Walter – nhà tài chính đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea – đã mua lại đội bóng rổ này. Thỏa thuận mới sẽ là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay đối với một đội tuyển thể thao.
Nhà sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan Foxconn báo cáo lợi nhuận quý II đạt 60 tỷ Đài tệ (1,86 tỷ đô la), tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự kiến cầu mạnh về AI sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong suốt năm 2026. Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và thiết bị mạng, bao gồm cả máy chủ AI, đã lần đầu tiên chiếm hơn một nửa doanh thu quý hai của Foxconn.
Con số trong ngày: 27%, là mức tăng doanh số bán món trứng omelette tại các quán ăn gần địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của Taylor Swift ở Miami vào năm 2024.
TIÊU ĐIỂM
Cuộc bầu cử phụ kỳ lạ nhất nước Anh
Hôm nay, Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Cải cách Anh, một đảng cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy, sẽ tìm cách tái đắc cử vị trí nghị sĩ đại diện khu vực Clacton trong một cuộc bầu cử diễn ra chỉ vì ông đã từ chức chính chiếc ghế đó vào tháng 7. Ông khẳng định rằng cách tốt nhất để giải quyết những câu hỏi dai dẳng về nguồn gốc một phần thu nhập của mình là để cử tri ở thị trấn thuộc Essex quyết định xem ông có nên tiếp tục phục vụ trong Quốc hội hay không.
Farage gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự tán thành. Tất cả các đảng phái chính khác đều đứng ngoài cuộc bầu cử phụ này, điều mà họ gọi là một trò hề. Quả đúng là như vậy. Trong số 33 ứng viên khác (một kỷ lục đối với một cuộc bầu cử phụ ở Anh), đối thủ chính dường như là Count Binface, nhân vật hóa thân của diễn viên hài Jonathan David Harvey; một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Binface có thể giành được 20% số phiếu bầu. Hơn nữa, một chiến thắng áp đảo cũng sẽ không giải quyết được những vấn đề rộng lớn hơn của đảng này. Ngoài việc tụt lại phía sau Công Đảng cầm quyền trong các cuộc thăm dò, Đảng Cải cách vẫn là đối tượng của các cuộc điều tra tài chính.
Maersk vượt qua cơn bão
Ngay từ đầu năm, A.P. Moller-Maersk đã nhìn thấy trước rắc rối. Gã khổng lồ vận tải container Đan Mạch từng cảnh báo rằng làn sóng đặt hàng tàu mới ồ ạt trên toàn ngành trong những năm gần đây sẽ làm giảm giá cước vận tải do tình trạng dư thừa công suất khi các con tàu này ra khơi. Thế nhưng, công việc kinh doanh của Maersk vẫn đang thuận buồm xuôi gió. Công ty sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý II vào hôm nay, và các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 14,6 tỷ đô la. Hồi tháng 6, hãng đã nâng mức dự báo, từ dự kiến phải chịu khoản lỗ hoạt động trong năm 2026 thành kỳ vọng đạt lợi nhuận hoạt động từ 2 tỷ đến 4 tỷ đô la.
Nguyên nhân là vì, cho đến nay, những gián đoạn địa chính trị đang mang lại lợi ích cho Maersk. Mối đe dọa về các đợt thuế quan mới của Mỹ, bao gồm cả những khoản thuế bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7, đã làm tăng cầu vận tải trong quý khi các công ty Mỹ gấp rút tích trữ hàng hóa. Tuy nhiên, theo thời gian, nếu tuyến đường biển qua Biển Đỏ mở cửa trở lại, tình trạng dư thừa công suất có thể bắt đầu gây áp lực lên giá cước. Hơn nữa, lạm phát dai dẳng có thể làm suy yếu nhu cầu của người tiêu dùng, vốn là yếu tố duy trì sự tồn tại của ngành này. Có lẽ những con tàu sẽ không thuận buồm xuôi gió mãi mãi.
Ông chủ mới của Hugo Boss?
Hôm nay, các cổ đông của Hugo Boss, hãng thời trang xa xỉ lớn nhất nước Đức, phải quyết định xem có chấp nhận lời đề nghị mua lại từ Mike Ashley, ông trùm bán lẻ người Anh, hay không. Hồi tháng 6, Ashley đã đưa ra mức giá 2 tỷ euro (2,3 tỷ đô la) tiền mặt cho 74% cổ phần của Hugo Boss mà ông chưa sở hữu. Hội đồng quản trị cho rằng mức giá này quá thấp và khuyến nghị các cổ đông không chấp nhận lời đề nghị 38 euro/cổ phiếu của ông.
Khi Daniel Grieder lên nhậm chức giám đốc Hugo Boss vào năm 2021, ông đã lựa chọn cách tiếp cận hết sức cẩn trọng và toàn diện, bổ sung thêm các bộ sưu tập hiện đại, bắt kịp xu hướng bên cạnh phong cách may đo truyền thống hơn của hãng. Doanh số bán hàng tăng gần gấp đôi trong vòng bốn năm. Nhưng đà tăng trưởng đó đã dừng lại: doanh số bán hàng giảm xuống còn 905 triệu euro trong quý II năm 2026, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận hoạt động cũng giảm 14%. Ashley đã đánh hơi thấy một thương vụ. Tính đến cuối tháng 7, công ty của ông, Frasers Group, đã sở hữu 37,5% cổ phần của Hugo Boss. Thương hiệu này có thể sớm trở thành một cái tên khác trong tủ đồ hiệu của ông trùm nước Anh.
Nhà cải cách đang bước lùi của Zambia
Chiến thắng của Hakainde Hichilema trong cuộc bầu cử tổng thống Zambia năm 2021 từng được kỳ vọng là thời khắc đưa đất nước bước sang trang mới. Chính phủ tiền nhiệm đã vỡ nợ, để lạm phát tăng vọt, và để cho các cán bộ đảng viên côn đồ tống tiền các tiểu thương tại các khu chợ thành phố.
5 năm đã trôi qua tại Zambia vốn giàu tài nguyên đồng – nền kinh tế của đất nước đã trở lại đúng hướng, được thúc đẩy bởi giá đồng cao kỷ lục. Các chính sách mới như giáo dục miễn phí cũng rất được lòng dân. Không có gì ngạc nhiên khi Hichilema là ứng viên sáng giá cho nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử hôm nay. Tuy nhiên, những lo ngại về chi phí sinh hoạt vẫn hiện hữu, tiếp thêm sức mạnh cho chiến dịch tranh cử của Brian Mundubile, đối thủ chính của Hichilema. Gần hai phần ba người dân Zambia vẫn sống với mức dưới 2,15 đô la/ngày. Trong khi đó, uy tín dân chủ của tổng thống đã bị tổn hại: các luật về tội phạm không gian mạng đã bịt miệng những người chỉ trích, trong khi một số đảng đối lập bị ngăn cản đề xuất ứng viên. Hichilema từng bị bỏ tù với những cáo buộc bịa đặt vì dám đứng lên chống lại quyền lực hống hách. Giờ đây, ông lại chính là người nắm giữ quyền lực đó.
