09/01/2007: Steve Jobs ra mắt iPhone

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Steve Jobs debuts the iPhone, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2007, Giám đốc Điều hành Apple Inc., Steve Jobs, đã giới thiệu iPhone – chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng tích hợp iPod, máy ảnh và trình duyệt web, cùng nhiều tính năng khác – tại hội nghị Macworld ở San Francisco. Jobs, mặc quần jean đơn giản và áo cổ lọ màu đen, gọi iPhone là “sản phẩm ma thuật và cách mạng, đi trước năm năm so với bất kỳ điện thoại di động nào khác.” Khi chính thức lên kệ sáu tháng sau đó, vào ngày 29/06, hàng ngàn khách hàng háo hức xếp hàng tại các cửa hàng Apple trên khắp nước Mỹ để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone.

Tháng 11/2007, thời điểm hơn 1,4 triệu iPhone đã được bán ra, tạp chí Time đã gọi thiết bị trơn láng nặng 136 gram này – với hai phiên bản: bộ nhớ 4GB giá 499 USD và bộ nhớ 8GB giá 599 USD – là phát minh của năm. iPhone đã được bán ở châu Âu vào cuối năm 2007 và ở châu Á vào năm 2008. Tháng 07/2008, Apple đã ra mắt App Store trực tuyến, cho phép người dùng tải xuống các ứng dụng để chơi trò chơi, sử dụng mạng xã hội, lập kế hoạch du lịch cùng hàng loạt ứng dụng khác đang được phát triển. Apple tiếp tục phát hành nhiều dòng iPhone sau đó, bao gồm iPhone 4S, ra mắt vào tháng 10/2011, lần đầu tiên giới thiệu Siri, trợ lý ảo kích hoạt bằng giọng nói.

iPhone đã giúp biến Apple, mà Jobs (1955-2011) đồng sáng lập với người bạn Stephen Wozniak ở California năm 1976, trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất hành tinh. Năm 2012, năm năm sau khi iPhone ra mắt, hơn 200 triệu máy đã được bán. iPhone đã gia nhập danh sách các sản phẩm sáng tạo của Apple, bao gồm Macintosh (ra mắt năm 1984, một trong những máy tính cá nhân đầu tiên có giao diện đồ họa, cho phép người dùng điều hướng bằng cách trỏ và nhấp chuột thay vì gõ lệnh) và máy nghe nhạc di động iPod (ra mắt năm 2001), nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.