01/10/2005: Đánh bom khủng bố tại Bali

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Suicide bombers stage attacks in Bali, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2005, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công ba nhà hàng ở hai khu du lịch trên đảo Bali của Indonesia, một khu nghỉ mát nổi tiếng. Vụ đánh bom đã giết chết 22 người, bao gồm cả những kẻ đánh bom, và làm bị thương hơn 50 người. Đây là vụ đánh bom liều chết thứ hai làm rung chuyển hòn đảo trong vòng chưa đầy ba năm. (Năm 2002, ba vụ đánh bom khác đã giết chết 202 người, nhiều trong số đó là người nước ngoài đang đi nghỉ ở Bali, gồm có 88 người Australia.)

Ba vụ nổ xảy ra gần như đồng thời, nhắm vào hai nhà hàng ngoài trời ở khu nghỉ mát bãi biển Jimbaran và một nhà hàng thứ ba ở Kuta, trung tâm du lịch cách đó khoảng 30 km. Các vụ đánh bom, giống như những vụ tấn công năm 2002, được cho là do Jemaah Islamiah (JI), một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan có liên hệ với al-Qaida thực hiện. JI cũng được cho là đứng sau vụ đánh bom khách sạn Marriott ở Jakarta năm 2003, khiến 12 người thiệt mạng, và vụ đánh bom đại sứ quán Australia ở Indonesia năm 2004, khiến 10 người thiệt mạng.

Dù Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, nhưng cư dân đảo Bali chủ yếu theo đạo Hindu.